Vì 25.000 đồng, đánh chết người chạy xe ôm

Theo điều tra, sáng 27-10, Lưu gặp anh Lê Ngọc Nhơn nhờ chở đến Bến xe Miền Đông. Lưu trả giá 25.000 đồng thì anh Nhơn đồng ý. Khi đến gần Bến xe Miền Đông thì Lưu đổi ý không chịu trả số tiền 25.000 đồng như thỏa thuận lúc đầu nên dẫn đến xô xát, cãi nhau. Trong lúc hai bên đánh nhau, Lưu thấy có cây gỗ gần đó nên lấy đánh tới tấp vào người anh Nhơn khiến anh Nhơn gục tại chỗ.

Được người dân trình báo, công an phường 26, quận Bình Thạnh đến hiện trường thì người tài xế xe ôm đã nằm bất tỉnh xung quanh vũng máu. Nạn nhân được đưa đến BV Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng do nhiều vết thương nặng ở vùng đầu, ngực nên đã tử vong vào ngày 30-10.

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Nhơn rất khó khăn. Vợ anh do bệnh tật không lao động được, anh Nhơn là lao động chính trong gia đình nuôi vợ cùng hai con nhỏ còn đang đi học.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm