Vụ Vedan: Đồng Nai tìm phương án bồi thường cho người dân

Ông Phan Văn Hết, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, nói tại cuộc họp với một số sở, ngành và UBND hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch và UBND bốn xã bị thiệt hại trong vụ Vedan ngày 20-8.

Theo ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở TN&MT, trong khi chưa có cách tính toán nào khả quan hơn mà thời gian đã cạn nên phải dựa vào số liệu do Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cung cấp để làm căn cứ tính toán mức độ thiệt hại cho từng hộ. Ông Hưng cũng gợi ý: “Các hộ dân có thời gian đánh bắt từ ba tháng trở lên thì tính tròn một năm và thời gian này phải do cấp xã xác nhận, còn Sở chỉ hướng dẫn cách tính toán. Cần vận động dân người dân theo hướng này”…

Sau cuộc họp này, ngày 23-8, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đi lấy ý kiến người dân có đồng ý nhận 120 tỉ đồng hay kiện Vedan.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm