Xây cầu đi bộ vượt đường Điện Biên Phủ vào trường

Cụ thể, Khu 2 đề xuất xây hai cầu vượt bằng thép băng ngang đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), chủ yếu phục vụ sinh viên.

Theo Khu 2, các khu vực dự kiến xây cầu có các trường đại học và nhiều trạm dừng xe buýt nên người đi bộ qua đường nhiều. Theo khảo sát, tại giao lộ Điện Biên Phủ - D2 (phường 25) mỗi ngày có khoảng 7.000 người đi bộ băng qua các làn xe máy, ô tô rất nguy hiểm. Tương tự, tại khu vực Trường Hutech (phường 17) và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (phường 15) cũng có lượng lớn sinh viên băng ngang đường Điện Biên Phủ. Từ đó Khu 2 đề xuất xây hai cầu bộ hành tại Điện Biên Phủ - D2 (phường 25) và tại Trường ĐH Hutech Cơ sở 2 (phường 17). Các cầu này có kết cấu bằng thép, dài khoảng 60 m, rộng 3 m có mái che. Ngoài ra, Khu 2 cũng đề xuất lắp đặt hàng rào sắt đoạn từ cầu vượt Hàng Xanh đến gần cầu Sài Gòn.

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm