Xây đê chắn sóng cho tàu cá ngư dân

Dự án nhằm chắn sóng trong mùa mưa bão, bảo vệ tàu thuyền tại khu neo đậu này.

Theo đó, việc đầu tư xây mới đê chắn sóng gồm các hạng mục như xây mới hai tuyến đê chắn sóng phía bắc; kè bảo vệ bờ kết hợp neo đậu tàu; tuyến đường công vụ ven bờ; nạo vét luồng và khu nước neo đậu; sửa chữa, bổ sung phao báo hiệu luồng, trụ đèn báo hiệu cửa vào khu neo đậu… Với quy mô sử dụng đất tạm thời là gần 19 ha, tổng mức đầu tư của dự án là trên 129 tỉ đồng. Theo đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị nguồn vốn ngân sách địa phương là gần 14 tỉ đồng, còn lại là ngân sách trung ương được giải ngân theo từng năm.

Được biết đây là khu neo đậu cho tàu cá ngư dân Quảng Nam và một số tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho tàu cá và ngư dân vào mùa mưa bão.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm