Xây dựng trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn

Dự án có tổng kinh phí trên 70 tỉ đồng, bao gồm đội cứu hộ cứu nạn, hai tàu công suất trên 3.000 CV, hai canô chuyên dụng, phòng sơ cấp cứu quy mô 20 giường, cùng các trang thiết bị y tế, hệ thống thông tin liên lạc, xe cấp cứu.

Ngày 2-1, tàu cá bị nạn QB-93714TS do ông Nguyễn Phong, trú thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc (Quảng Trạch, Quảng Bình), làm thuyền trưởng đã được người nhà thuê người trục vớt lên từ độ sâu gần 20 m. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Cương, trưởng thôn Cồn Sẻ, trong tàu không tìm thấy 13 ngư dân còn lại mất tích (trước đó đã tìm được thi thể một ngư dân).

Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã triển khai phương án tìm kiếm tung tích tàu cá QB-93469TS bị mất tích từ ngày 30-12-2012. Tàu cá gồm ông Nguyễn Đức Thắng (thuyền trưởng) và bảy ngư dân. Tàu ra khơi vào ngày 26-12-2012.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận cho biết tàu cá BĐ-95098TS bị hỏng máy trên biển ngày 1-1 đã được lực lượng cứu nạn lai dắt vào cập cảng muối Thương Diêm (xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam) an toàn vào sáng 2-1. Thuyền trưởng Võ Văn Cần và sáu thuyền viên (cùng ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã hồi phục sức khỏe.

LUẬN NGỮ - VIẾT LONG - MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm