Xây tượng đài trên 800 tỉ đồng phải trình Hội đồng nhân dân

Theo đó, di tích, tượng đài, bảo tàng, nhà hát, nhà văn hóa, nhà trưng bày... có tổng vốn đầu tư từ ngân sách trên 800 tỉ đồng là dự án thuộc nhóm A, phải có sự thẩm định về hiệu quả kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phát triển bền vững thì mới được đầu tư xây dựng.

Với loại công trình trên, chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi lập dự án phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh đó cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó, Luật Đầu tư công chỉ quy định chung là công trình “y tế, văn hóa, giáo dục” trên 800 tỉ đồng mà không liệt kê rõ là những loại công trình nào.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm