Xe cộ kẹt dài, phà lại nằm không

“Có hôm người đi hướng Cần Giờ - TP.HCM đợi hơn 30 phút vẫn chưa được xuống phà. Dù xe cộ ùn ứ nhưng trên bến lại thấy có sáu, bảy chiếc phà đang nằm không” - anh Nguyễn Thanh Phong (nhà ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) phản ánh.

Ngày 21-4, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh, cho biết sẽ kiểm tra nguyên nhân phà chậm trễ. Theo ông Thắng, hiện nay phà Bình Khánh có tám chiếc, trong đó sáu chiếc chạy thường xuyên, hai chiếc dự phòng.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm