Xe gường nằm 'nằm' trên quốc lộ chờ... khách

Dọc theo quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) nhiều xe giường nằm dừng, đỗ trên đường và chạy vòng vo để đón khách. Hầu hết các xe khách này đều mang biển số 37 (đăng ký ở tỉnh Nghệ An).

Từ sáng và chiều 31-1, từng dòng người hối hả, mang theo hành lý ra đứng bên quốc lộ 46 để bắt xe hành trình ra Bắc, vào Nam làm việc.

Xe giường nằm và đèn quay báo hiệu "nằm" trên quốc lộ 46

Tại đoạn đường qua huyện Hưng Nguyên (đoạn trước BV Đa khoa huyện Hưng Nguyên) từng chiếc xe khách mang biển số 37B chạy tuyến TP Vinh (Nghệ An)- Hà Nội đỗ ngay trên đường để đón chờ khách. Chủ xe còn dựng thêm chiếc đèn quay, nháy để báo hiệu có xe đang dừng đỗ.

Từ sáng sớm ngày mùng 4, nhiều người đứng chờ xe bên quốc lộ 46

Các chủ xe chất lượng cao tuyến Nghệ An- Hà Nội, Nghệ An - Sài Gòn cho biết đã hết vé trong đêm mùng 4 (31-1), đêm và ngày mùng 5, ngày mùng 6 (âm lịch).

Trong khi đó, các xe dừng, đỗ trên quốc lộ không bán vé trước mà chờ khách ra lên xe rồi thông báo tăng giá vé sau Tết từ 10% đến 50%. Một số nhà xe tự mở phòng vé và cả bến "cóc" bên quốc lộ 1A.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm