Xe ‘khủng’ dùng giấy phép giả để qua mặt trạm cân

Tối 25-7, chiếc xe “khủng” trên đang vận chuyển cần trục khổng lồ trên xe thì bị lực lượng tuần tra yêu cầu đưa vào kiểm tra tải trọng. Sau khi có kết quả vượt tải trọng 55,2%, tài xế Bùi Ngọc Thủy (Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn) xuất trình một giấy phép lưu hành đặc biệt được chở quá khổ, quá tải do Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 Nguyễn Công Thanh ký. Giấy phép trên có giá trị đến hết ngày 29-7 và xe được lưu hành các tuyến từ Vũng Tàu đến Hà Nội.

Nhận thấy giấy phép có nhiều dấu hiệu khả nghi, trạm cân Bình Thuận đã có công văn nhờ Cục Quản lý đường bộ xác minh. Được biết trước đó ba xe đầu kéo cũng của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn vận chuyển hàng quá khổ, quá tải cũng bị trạm cân Bình Thuận tạm giữ do cả ba tài xế đều không có bằng lái.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm