Xén gạo cứu đói của dân để lo việc làng

Người nghèo tại tỉnh Bình Định nhận gạo cứu trợ của Chính phủ trong Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh Báo NLĐ 

Đầu tháng 2-2015, làng Hiệp Hà được phân bổ 3.165 kg gạo cứu trợ của Chính phủ để cấp cho 225 hộ khó khăn. Sau khi nhận gạo, Ban Quản lý làng Hiệp Hà xén bớt 765 kg đem bán được 6 triệu đồng để trả nợ tiền điện và một số việc khác của làng.

Được biết đầu tháng 2-2015, tỉnh Bình Định được Chính phủ cấp 1.320 tấn gạo để hỗ trợ các gia đình khó khăn đón tết Ất Mùi.

 T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm