Xin phụ quán ăn để trộm tài sản

Do trước đó, Hận đã bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp nhưng chưa được xóa án tích nên tòa tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là tám năm ba tháng tù.

Theo cáo trạng, ngày 13-7-2011, Hận đến quán cơm chị Vương Thị Ngọc Nhanh ở quận 2 xin phụ quán. Năm ngày sau, thấy vợ chồng chị Nhanh để tiền trong cốp xe, Hận chờ đến tối lén lấy chìa khóa mở cốp lấy được 86 triệu đồng. Chờ lúc không có ai, Hận bỏ trốn về Bến Tre.

Thời gian sau, Hận lại lên TP.HCM xin làm phục vụ tại quán ăn ở quận Gò Vấp. Trong khi dọn bàn ghế, thấy chìa khóa xe Air Blade của một chị làm chung, Hận lấy xe chạy trốn bán lấy tiền tiêu xài.

Năm 2013, Hận bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ về tội trộm cắp và bị tòa án tuyên phạt một năm ba tháng tù. Từ năm 2011 đến khi bị bắt, Hận đã thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm