Xin ý kiến Thủ tướng về Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Lý do là dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư đã 10 năm nay nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai. Chiều 6-12, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 11-2017, ông Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc sở này, cho biết như trên.

Theo ông Trần Thiện Kim, chủ đầu tư dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô là Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô không triển khai theo tiến độ cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư. UBND tỉnh, Sở KH&ĐT Phú Yên đã có rất nhiều văn bản đề nghị nhà đầu tư có cam kết pháp lý cụ thể về tiến độ triển khai dự án nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện.

Dự án trên “treo” ảnh hưởng đến đời sống của gần 600 hộ gia đình trong vùng dự án. Suốt 10 năm nay, những gia đình trong khu vực dự án không được sửa chữa, xây mới nhà cửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm