Xô công an để nghi phạm trốn thoát, cả nhóm hầu tòa

Nguyễn Phúc Lĩnh, Trần Ngọc Quý, Trần Thị Phương mỗi bị cáo sáu tháng tù treo cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Chiều 28-1, tổ công tác Công an huyện Phù Mỹ phối hợp chính quyền xã Mỹ Phong đến nhà Bùi Văn Cao để thi hành lệnh bắt tạm giam con của Cao do cướp giật tài sản. Sau khi nghe tổ công tác thông báo việc bắt giữ, Cao cùng với các bị cáo trên la chửi, xô đẩy, tạo điều kiện cho con Cao trốn thoát.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, cản trở hoạt động điều tra. Trong vụ án, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Cao là nghiêm trọng hơn các bị cáo khác nên phải có mức án nghiêm hơn để răn đe giáo dục. Tuy nhiên, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thấy được việc làm sai trái nên HĐXX đã giảm nhẹ mức án.

VĂN TỐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm