Y án tử hình kẻ giết gái bán dâm

Tại phiên xử phúc thẩm, Thành kháng cáo xin giảm hình phạt về tội giết người. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ bởi hành vi của bị cáo hết sức côn đồ và bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết nào mới để xem xét nên tuyên y án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, do túng tiền, Thành nảy sinh ý định tìm gái bán dâm để cướp tài sản.

Chiều 7.11.2011, Thành chuẩn bị con dao, cuộn dây ni lông, đến một quán cà phê tại thị trấn Hóc Môn (H.Hóc Môn, TP.HCM) “săn” gái bán dâm. Thấy chị L.T.L là tiếp viên của quán đeo nhiều vòng vàng, Thành gợi ý mua dâm với giá 250.000 đồng một lần phục vụ.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Thành chở chị L. đến nhà nghỉ. Vừa 'mây mưa' xong, Thành lấy con dao giấu sẵn dưới gối trước đó, kề vào cổ L. định cướp tài sản.

Hoảng sợ, chị L. la lớn, dùng tay gạt mạnh làm con dao cứa vào tay Thành chảy máu.

Tức giận, Thành vung dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nghe tiếng kêu cứu, hai nhân viên nhà nghỉ phá cửa xông vào, Thành liền dùng dao uy hiếp để tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Lê Quang (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm