“Ăn mày lại…” dân nghèo

Thấy lạ, đầu năm 2013, huyện yêu cầu xã kiểm tra, chi trả ngay cho dân và báo cáo sự việc cho huyện. Thế là xã Đức Lâm báo cáo rằng người dân đã nhận tiền, mọi chuyện đã êm đẹp. Thực tế, xã không trả cho dân hoặc trả không đủ vì đã đem nhập vào ngân sách xã, chi vào mục đích khác. Chủ tịch xã chỉ đạo nhập tiền hỗ trợ vào ngân sách đã bị cho thôi chức, còn người kế nhiệm đang đau đầu vì không biết xoay xở đâu ra cả trăm triệu đồng chi trả cho người dân. Xã lại đi “ăn mày lại…” kiểu này không “khôn” tí nào!

DIỄM TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm