Bị cáo mê hoặc bị hại?

 “Bị cáo rất lão luyện trong quan hệ, có thủ thuật nên khi bị hại vướng vào thì không thể thoát ra được”. Luật sư của bị cáo vặn: “Căn cứ vào đâu để nói việc này?”. Luật sư của bị hại nêu: “Bị hại khai với điều tra viên về kiểu cách, cách thức dụ dỗ của bị cáo… chúng tôi dùng từ “lão luyện” là còn nhẹ đấy!”. Kết thúc, tòa phạt bị cáo ba năm sáu tháng tù tội giao cấu với trẻ em. Trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, chẳng thấy có quy định nào nói về chuyện mê hoặc nên luật sư chỉ ra “điểm yếu” này, chẳng khác nào tố bị hại… ham!

N.NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm