Cây độc khó nhổ

Tuy nhiên, đây là loài cây độc nên năm năm trước Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng khuyến cáo không trồng loài cây này nơi công cộng và vận động người dân chặt hạ, thay thế bằng cây trồng khác. Thế nhưng từ đó đến nay, hàng ngàn cây độc này vẫn khoe sắc. Để chữa cháy, mới đây Công ty Công viên cây xanh gắn biển báo “Cây trúc đào có mủ độc - không hái hoa, lá, bẻ cành” và tiếp tục đề nghị nhổ bỏ nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa động cựa. Trồng dễ, nhổ sao khó quá! Chẳng lẽ đợi khi có em bé nào đó mù mắt, tắt hơi mới chịu làm sao trời?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm