Cụ ông 83 tuổi xin… thoát nghèo

Cụ Tần sống đơn thân, không có khả năng lao động, thuộc diện khó khăn đặc biệt nên trước đây được công nhận là “hộ nghèo có sổ”. Lớn tuổi, cụ càng yếu, vẫn cô quạnh, cũng chẳng trúng số nhưng ban công tác Mặt trận thôn, bản nhè vào cụ mà “vận động, thuyết phục” để cụ ký vào đơn rồi xem đó như tấm gương thoát nghèo cần tuyên truyền, khen thưởng. Người dân cắc cớ: Hổng biết cụ Tần thoát nghèo rồi địa phương sẽ xếp cụ vào diện nào trong nấc thang thu nhập chung của cả nước đây?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm