Một sinh viên trốn gầm giường cả đêm

Xem camera an ninh, công an thấy hình ảnh kẻ trộm nhưng khó nhận diện vì chất lượng hình ảnh kém.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đặng Quang Chinh là thủ phạm nên mời về trụ sở làm việc. Tại công an, Chinh khai nhận: Sau thời gian theo dõi quy luật sinh hoạt gia đình anh D., chạng vạng 5-12, Chinh lẻn vào nhà, trốn dưới gầm giường. Rạng sáng hôm sau, khi gia đình anh D. ra khỏi nhà, Chinh lục lọi trộm đồ. Kẻ trộm đang là sinh viên năm cuối của một trường ĐH ở Hà Nội, nghỉ học về quê thì đi ăn trộm. Rình mò dưới gầm giường nhà người ta, mất mặt nam nhi quá!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm