Phá ‘nhà’ người chết để đòi nợ

Điều tra, công an xác định Huỳnh Đăng Hùng (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) - người chẳng liên quan, thù hằn gì với gia đình ông T. - là kẻ đập phá mộ. Theo Hùng, trước đây một chủ thầu thuê anh ta xây mộ nhưng trả công không sòng phẳng (còn nợ gần 140 triệu đồng). Gần đây, chủ thầu lại đi thuê người khác nên anh ta đập phá ngôi mộ chủ thầu đang xây để dằn mặt, ép chủ thầu trả nợ. Hùng bị công an khởi tố tội xâm phạm mồ mả... Đòi nợ kiểu này, chỉ tổ thiệt thân!

HC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm