Trộm chê xe không giấy tờ

Khai với công an, Thiện cho hay do nghiện game nên quen với Lê Nguyễn Xuân Quyền ở tận Phú Quốc và rủ Quyền về quê lập băng trộm.

Quyền khăn gói ra Quảng Ngãi hành nghề cùng Thiện và thực hiện cả chục vụ trộm trên địa bàn. Tài sản mà nhóm này nhắm đến chủ yếu là điện thoại, máy tính bảng, laptop và xe máy. Đặc biệt là với xe máy, trước khi lấy xe, chúng mở cốp kiểm tra. Nếu chủ xe để giấy tờ trong cốp thì mới lấy, còn không thì bỏ vì xe không giấy khó bán. Trộm mà cũng kén cá chọn canh thế này, hơi lạ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm