“Ăn bay” bị tóm vì… bị té

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 16-12-2013, Tuấn chạy xe máy chở Sơn, khi đến giữa cầu Xóm Bóng thì thấy chị Nguyễn Ngọc Kim Phượng chở chị Xing Jie ở giữa có giỏ xách. Tuấn nói Sơn giật giỏ xách, Sơn đồng ý. Tuấn tăng ga áp sát còn Sơn giật giỏ xách, xong cả hai tăng tốc bỏ chạy. Khi qua khỏi cầu Hà Ra, cả hai bị té. Chị Phượng chở chị Xing Jie đuổi theo sau không thắng kịp nên tông vào xe của Tuấn, Sơn và bị té theo. Sơn bị bắt giữ, Tuấn bỏ chạy đến hôm sau ra công an tự thú. Chị Phượng bị thương tích 21%, chị Xing Jie bị 26%.

Được biết năm 2011, Sơn từng bị xử phạt 12 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Ra tù chưa được bao lâu, Sơn tiếp tục phạm tội mới và bị xử phạt 12 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Án vừa tuyên chưa đầy một tháng thì Sơn tiếp tục gây án.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm