Án nặng do tái phạm nguy hiểm

Chiều 15-12-2010, Phong leo lên lầu hai tòa nhà Fosco (quận 1), cạy khóa vào một phòng trộm 272 triệu đồng tiền mặt, một máy tính xách tay và một máy quay phim. Khi Phong đang chuẩn bị tẩu thoát, chủ phòng phát hiện tri hô. Ngay sau đó, Phong bị bảo vệ tòa nhà bắt cùng tang vật.

Tại tòa, Phong khai nhận do từng làm việc tại tòa nhà này nên rành rẽ đường đi nước bước, dễ dàng đột nhập vào ăn trộm. Tòa nhận định trước đây Phong từng có hai tiền án cùng tội danh, nay tiếp tục phạm tội nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Vì thế, dù tài sản bị trộm đã được thu hồi ngay nhưng vẫn cần xử phạt bị cáo nghiêm khắc để răn đe.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm