“RÚT RUỘT” BẢO HIỂM Y TẾ:

BS Lưu Tố Lan lãnh 15 năm tù

* Sáu bị cáo được hưởng án treo

BS Lưu Tố Lan lãnh 15 năm tù ảnh 1

Bác sĩ Lan (thứ hai từ trái sang) lãnh mức án 15 năm tù, thấp hơn so với đề nghị của VKS (đề nghị 20 năm tù)

Hội đồng nhận định: đường dây kê toa thuốc khống, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng từ nguồn tiền khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện Chợ Rẫy là do bác sĩ Lan cầm đầu, quyết định. Lợi dụng sự thiếu kiểm tra giám sát trong khâu khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, bác sĩ Lan đã cấu kết cùng các nhân viên, bác sĩ bệnh viện tuyến dưới để làm giả hồ sơ khám chữa bệnh, kê toa thuốc khống để lấy thuốc đem bán chia nhau.

Cùng tiếp tay giúp sức cho Lan với vai trò đồng phạm tích cực (thu gom thẻ bảo hiểm y tế, tìm kiếm móc nối với các bác sĩ tuyến dưới để lấy giấy chuyển viện khống giao cho Lan) là hai bị cáo Phan Thị Liễu (trình dược viên) và Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên nhân viên Khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Tân Bình) cùng lãnh mỗi người 6 năm tù.

Hai nhân viên Khoa dược bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp sức bác sĩ Lan đánh máy toa thuốc, phát thuốc không đúng quy trình gồm: Huỳnh Quốc Thái 6 năm tù và Nguyễn Thị Mai 3 năm tù. Do bị cáo Mai có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt nên Tòa đã cho bị cáo Mai được hưởng án treo với thời gian thử thách 5 năm

Nhóm hai bị cáo Phạm Thị Duyên và Trần Đình Tuy (bác sĩ bệnh viện quận 7) bị tòa kết án mỗi người 3 năm tù do đã có hành vi giúp sức bằng việc cung cấp thẻ bảo hiểm y tế và các giấy chuyển viện khống cho đường dây của bác sĩ Lan.

Nhóm 5 bác sĩ bệnh viện tuyến dưới còn lại như: Vùi Xuân Chiến (kỹ thuật viên gây mê hồi sức, bệnh viện Đa khoa Thủ Đức), Nguyễn Sơn Lâm (bệnh viện Nhi Đồng Nai), Hoàng Văn Tiến (bệnh viện Đa Khoa Khu vực Thống Nhất, Đồng Nai), Phạm Minh Hùng (bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức) và Lưu Quốc Bảo (bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước) được tuyên từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng đều được cho hưởng án treo

Hội đồng xét xử kiến nghị Bảo hiểm xã hội TP.HCM chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đồng thời tiến hành kiểm điểm, xử lý sai phạm của nhóm giám định viên đã không làm hết trách nhiệm, để xảy ra việc kê toa thuốc khống tại bệnh viện Chợ Rẫy trong một thời gian dài nhưng giám định vẫn cho qua.

 Theo CHI MAI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm