‘Chạy sô’ để hầu tòa

Theo đó, buổi sáng bị cáo Hiển bị TAND huyện Đông Hòa phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản (đồng phạm với Hiển là Trần Ngọc Tùng bị phạt bốn tháng tù). Buổi chiều cùng ngày, bị cáo Hiển phải đến TAND huyện Tây Hòa để hầu tòa một vụ án khác, cũng tội trộm cắp. Ở phiên tòa này, bị cáo Hiển bị phạt một năm tù (đồng phạm với bị cáo Hiển là Nguyễn Văn Phong bị phạt sáu tháng tù).

Theo hồ sơ, chiều 24-4, Hiển cùng Trần Ngọc Tùng và Nguyễn Chi Hô rủ nhau trộm xe đạp điện bán lấy tiền tiêu xài. Tùng chở Hô và Hiển đến nhà một thầy giáo ở huyện Đông Hòa. Thấy trong sân có dựng nhiều xe đạp (của học sinh đang học thêm) nhưng không có người trông coi, Tùng dừng xe cùng Hiển đứng ngoài cảnh giới, Hô vào lấy một chiếc xe đạp điện trị giá hơn 3,2 triệu đồng. Qua điều tra còn xác định Hiển, Tùng và Hô trộm cắp một xe đạp khác trị giá 1,2 triệu đồng. (Hô chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự).

Trước đó, sáng 29-12-2013, Hiển và Phong đã trộm cắp một chiếc xe đạp điện trị giá hơn 7,4 triệu đồng ở huyện Tây Hòa.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm