Có tiền án nên không thoát tội trộm

Ngày 23-12-2011, Quốc rủ Sơn đi trộm chó về làm mồi nhậu. Cả hai chạy xe máy từ TP Vĩnh Long dọc theo QL53 hướng về Trà Vinh. Sau đó, cả hai chạy xe rẽ vào con đường nhựa, gặp một con chó của người dân nơi đây đang đứng ở ven đường liền dừng lại dùng súng chĩa tự chế có xung điện bắn chó. Quan sát không thấy ai, Quốc xuống xe lượm con chó bỏ vào bao, trên đường chạy về đã bị quần chúng bắt giữ.

Tuy con chó giá trị không lớn, xấp xỉ 500.000 đồng (chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự) nhưng xét thấy Quốc và Sơn đều có tiền án về tội trộm cắp nên đã cấu thành tội danh trên...

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm