VỤ QUÁN CƠM MINH ĐỨC

Công ty bảo vệ bồi thường hơn 50 triệu đồng

Theo hồ sơ, ngày 30-7-2010, sau khi ăn tối tại quán cơm Minh Đức, khi ra lấy xe, ông N. (62 tuổi, quốc tịch Hà Lan) đã bị bảo vệ Bùi Đình Hoàng và hai bảo vệ khác đánh và dùng roi điện chích khiến ông bị thương tật. Tòa xử nhóm bảo vệ mỗi người chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc công ty bảo vệ phải bồi thường cho nạn nhân hơn 50 triệu đồng. Phía công ty kháng cáo.

HĐXX cho rằng ba bảo vệ này là nhân viên của công ty, làm việc theo sự điều động công ty, họ gây án khi đang làm nhiệm vụ. Vì vậy công ty có nghĩa vụ chịu trách nhiệm do hành vi trái pháp luật của nhân viên gây ra. Công ty có quyền khởi kiện ba nhân viên trong vụ án khác...

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm