Cưỡng bức con gái của bạn

Theo bản án sơ thẩm ngày 21/8 của TAND Hà Nội, Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) có hành vi hiếp dâm bé Thi, 8 tuổi.

Cơ quan tố tụng xác định, trưa 9/12/2012, Thuận qua nhà bạn ở cùng huyện Quốc Oai chơi nhưng không gặp, chỉ có bé Thi (con gái chủ nhà) đang vui đùa trong sân cùng đám bạn. Thuận đuổi bọn trẻ ra khỏi nhà, gọi Thi vào nhà rồi bế thốc lên giường. Khi chưa thực hiện trót lọt hành vi đồi bại, Thuận bị người nhà nạn nhân bắt quả tang.

Tai phiên xử hôm nay, Thuận cho rằng chỉ “trêu đùa cháu Thi” chứ không có mục đích xấu. Chủ tọa hỏi: “Trêu đùa thì làm gì có chuyện đưa tay vào vùng nhạy cảm của cháu nhỏ, rồi thực hiện hành vi đồi bại”. Bị cáo có vợ và hai con này cúi đầu, im lặng.

Xác định hành vi hiếp dâm trẻ em của Thuận chưa đạt nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Tòa phạt bị cáo 12 năm 6 tháng tù.

Theo Việt Dũng (VNE)

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm