Cướp xong rồi tự té, bị tóm gọn

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ ngày 06-9-2013 Lê Thanh Long điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến đường (TP.HCM) để tìm kiếm “con mồi” nhằm cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đang chạy xe trên đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11) Long phát hiện chị Huỳnh Nguyễn Hoài Như đang lưu thông trên đường, trên vai có đeo một chiếc túi xách. Ngay lập tức Long liền cho xe áp sát vào chị Như, ra tay giật chiếc túi xách rồi rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được một đoạn Phúc thì bị té ngã, chị Như hô hoán, người dân truy đuổi và bắt giữ Phúc cùng tang vật giao cho cơ quan Công an.

THANH VI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm