Đầu bếp thành kẻ giết người từ chuyện không đâu

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 11-5, Trực đang làm bếp trong quán Đồng Quê (do Trực làm chủ) thì anh Nguyễn Văn Đông cùng người khác đến quán tìm con gái tên Nguyễn Thị Hiền. Do đã gọi điện thoại trước cho con và được con nói đang ở quán của Trực nên khi xuống xe, anh Đông vào thẳng trong bếp gặp Trực. Thấy Trực đang làm bếp, anh Đông dùng tay huých nhẹ vào lưng Trực, khi Trực quay lại, anh Đông hỏi: “Hiền có đây không?”. Nghe Trực nói không có, anh Đông nghi ngờ nên đi tìm nhưng không gặp nên đi ra băng đá ngồi.

Bị cáo Nguyễn Trung Trực tại phiên tòa lưu động. Ảnh: MINH ĐÔNG

Sau khi làm đồ ăn cho khách xong, Trực đi ngang chỗ anh Đông và giữa hai bên xảy ra cự cãi. Trực chạy vào trong lấy con dao ra vừa hỏi vừa đâm vào vùng ngực anh Đông khiến anh này té xuống. Trực tiếp tục đâm vào chân nạn nhân…

Giám định pháp y kết luận nguyên nhân chính làm nạn nhân tử vong do vết thương vùng ngực trái làm thủng khung màng tim, thủng tiểu nhĩ trái, thủng quai động mạch chủ gây mất máu cấp và suy tim cấp.

MINH ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm