Đi tù vì sản xuất nón Sơn, nón Gucci giả

Tòa cũng tuyên tiêu hủy toàn bộ số nón giả các nhãn hiệu nổi tiếng mà vợ chồng Thanh làm giả.

Theo hồ sơ, ngày 15-1-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM phát hiện vợ chồng Thanh sản xuất nón giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại một cơ sở ở phường Hiệp Thành (quận 12), thu giữ 150 nón Sơn giả và 200 nón Gucci giả. Mở rộng điều tra, công an còn thu giữ hàng trăm nón Sơn giả tại hai cửa hàng.

Tại CQĐT, vợ chồng Thanh khai năm 2011, Trang mở cơ sở may mặc tại địa chỉ quận 12. Đến tháng 4-2013, cơ sở này đổi thành Công ty TNHH MTV Huỳnh Trang. Do đã có thời gian làm việc tại Công ty Nón Sơn nên Trang bàn với chồng sản xuất nón Sơn và nón Gucci giả để bán ra thị trường. Tháng 8-2012, công ty bắt đầu vào làm giả nón Sơn, hai tháng sau đó làm giả nón Gucci. Thanh là người thiết kế mẫu, cắt vải, gắn logo, Trang đi mua vải, các phụ liệu và lo khâu tiêu thụ. Đến ngày bị phát hiện, Trang đã bán trên 300 nón Sơn và 100 nón Gucci giả, thu lợi bất chính 8,5 triệu đồng.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm