Đi vệ sinh rồi “chôm" xe đem bán

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 18-12-2013, Phúc cùng bạn bè uống bia tại số nhà 22/6 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 11. Sau đó Phúc đi vệ sinh thì trông thấy chiếc xe gắn máy của ông Lâm Thiệt Hưng dựng trước nhà không ai trông coi. Phúc nảy sinh lòng tham liền lén lút trộm chiếc xe định bán lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, dắt xe đi được 50 mét, Phúc bị người dân phát hiện và bắt giữ Phúc cùng với tang vật giao cho cơ quan công an.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phúc là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản, quyền sở hữu của người khác. Bản thân bị cáo đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nên cần có mức phạt nghiêm khắc. Do vậy, tòa tuyên mức án như trên.

THANH VI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm