Doanh nhân trẻ yêu cầu tòa bồi thường vì "đi tù oan"

Theo hồ sơ vụ án, anh Nghiệp là chủ cửa hàng điện máy Quốc Nghiệp ở phường 6, thị xã Trà Vinh (nay là TP Trà Vinh). Năm 2004, anh nhận hàng của bà Huỳnh Thị Bích Thủy (cửa hàng điện máy Thủy) ký gửi. Một năm sau, bà Thủy lấy hàng tồn về rồi làm đơn khởi kiện vì cho rằng anh Nghiệp không thanh toán tiền hàng.

Đến giữa năm 2006, bà Thủy rút đơn kiện dân sự đồng thời tố cáo anh Nghiệp chiếm dụng vốn và đề nghị các cơ quan tố tụng ở Trà Vinh vào cuộc. Làm việc với cơ quan điều tra, bà Thủy cho biết hàng hóa mang qua cửa hàng anh Nghiệp là mua đứt bán đoạn. Còn anh Nghiệp vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng việc hợp tác kinh doanh theo kiểu ký gửi, anh bán được món nào thì hưởng hoa hồng món đó. Nếu là hàng "mua đứt bán đoạn" thì bà Thủy đã không lấy hàng tồn kho về khi anh không bán được.

Tuy nhiên, tháng 6/2007, ông Nguyễn Văn Đèo (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh, hiện là Phó Văn phòng Cơ quan CSĐT công an Trà Vinh) ra lệnh bắt tạm giam anh Nghiệp về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến tháng 4/2008 anh Nghiệp bị TAND thị xã Trà Vinh phạt 4 năm tù về tội trên. Trong bản án này, HĐXX xác định bị hại là một pháp nhân (Cửa hàng điện máy Thủy) nhưng lại buộc anh Nghiệp phải bồi thường cho ông Lê Văn Tài (chồng bà Thủy) với số tiền trên 150 triệu đồng. Tiếp đó, tháng 9/2008, TAND tỉnh Trà Vinh cũng đồng quan điểm và giữ nguyên án sơ thẩm.

Sau khi anh Nghiệp gửi đơn kêu oan đến Chánh án TAND Tối cao thì nơi đây có quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy hai bản án trên để điều tra lại. Theo quyết định này, hai cấp tòa ở Trà Vinh quy kết tội anh Nghiệp phạm tội theo tố cáo là "chưa thỏa đáng, không đúng quy định của pháp luật”.

Vừa qua, VKSND TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với anh Nghiệp.

Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Nguyễn Trường Thành (người bào chữa cho anh Nghiệp) cho rằng quan hệ giữa anh Nghiệp và đối tác là quan hệ dân sự. Vụ việc đã được TAND thị xã Trà Vinh thụ lý là án dân sự. Sau đó, các cơ quan tố tụng ở TP Trà Vinh đã "hình sự hóa" nên bắt giam, truy tố và xét xử oan sai anh Nghiệp.

"Nỗi oan này kéo dài 4 năm làm cho doanh nghiệp của anh Nghiệp rơi vào tình tạng nợ nần, phá sản, sức khỏe và tinh thần của anh ấy cũng suy kiệt trầm trọng. Anh Nghiệp đang tiến hành yêu cầu TAND tỉnh Trà Vinh công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại và khôi phục toàn bộ quyền lợi", luật sư Thành nói.

Theo Thiên Phước (VNE) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm