Dụ xuống bờ kè để… cướp

Theo hồ sơ, chiều tối 25-12-2013, Ngọc chạy xe máy trên cầu Đà Rằng thì phát hiện chị HTX đi mua phế liệu về nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Ngọc bảo chị X. có sắt phế liệu bán, đang để dưới kè sông Đà Rằng. Chị X. tưởng thật nên theo Ngọc xuống bờ kè. Tại đây, Ngọc dùng vũ lực, đe dọa giết chị X. ném xuống sông, đồng thời giở trò hiếp dâm chị X. Sau đó Ngọc đánh và lấy của chị X. một túi xách bên trong có một điện thoại và 250.000 đồng. Trên đường chạy xe tẩu thoát, Ngọc lại giật túi xách của cháu Lê Công Uyên nhưng bên trong chỉ có sách vở.

Theo tòa, bị cáo phạm nhiều tội, có nhân thân xấu nên cần phải xử phạt nghiêm. Riêng tội hiếp dâm, do người bị hại rút yêu cầu khởi tố, VKSND TP Tuy Hòa đã đình chỉ nên tòa không xét.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm