Được y án nhờ nạn nhân cũng có lỗi

Theo tòa, VKS kháng nghị bị cáo phạm tội mang tính côn đồ, cần phải tăng án là không có cơ sở bởi vụ việc xảy ra có một phần lỗi của người bị hại.

Sáng 3-6-2011, Linh đến giao nước rửa chén cho một quán ăn tại quận Tân Bình (TP.HCM), bị người đầu bếp chửi vì chạy xe máy thẳng vào quán. Sau khi lấy tiền ra về, ngang chỗ người đầu bếp, Linh nói: “Làm gì nặng lời với nhau vậy?”. Người đầu bếp giơ dao dọa thì Linh bỏ chạy. Về nhà, Linh thủ dao quay lại quán ăn ẩu đả với người đầu bếp và hai nhân viên. Trong lúc hỗn chiến, Linh bị người đầu bếp đâm một nhát gây thương tật 8%. Linh đâm lại một nhát làm nạn nhân tử vong. Sau đó Linh đã ra đầu thú.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm