Giả con dấu, chữ ký phòng công chứng để lừa đảo

Đồng thời, tòa cũng buộc các bị cáo phải trả lại khoảng 1,7 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo hồ sơ, từ giấy tờ căn nhà của mình, Bạch đã làm giả toàn bộ hồ sơ, từ con dấu, chữ ký của UBND quận 8, Phòng công chứng số 2… để thế chấp vay ba bị hại 163 triệu đồng. Cùng chiêu thức tương tự, Oanh đã làm giả con dấu Phòng công chứng số 7 cùng tên của công chứng viên, một số con dấu của cơ quan nhà nước liên quan để làm ba bộ hồ sơ nhà rồi thế chấp cho ba người để vay 510 triệu đồng. Tương tự, cũng từ một bộ hồ sơ nhà thật, Hoàng đã làm ba bộ hồ sơ giả, thế chấp cho ba người nhằm chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng…

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm