Giảm án vì thành khẩn, ăn năn

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm xử là không nặng nhưng bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, mới phạm tội lần đầu, chỉ là người làm công và gia đình có công nên tòa giảm án.

Theo hồ sơ, Anh nghiện nên đã bán ma túy giúp một phụ nữ không rõ lai lịch để được cho heroin. Anh bán giúp được một tuần, mỗi ngày bán được 3-4 tép heroin. Sáng 19-6-2010, Anh nhận heroin rồi đem giao cho con nghiện thì bị công an bắt giữ. Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên phạt Anh bảy năm tù sau đó bị cáo kháng cáo mong được giảm án, sớm được làm lại cuộc đời.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm