Giám đốc lừa mua bán nhà đất bị phạt 20 năm tù

Tòa buộc Hùng phải hoàn trả hơn 8 tỉ đồng cho các bị hại. Ngoài ra, tòa còn kiến nghị xem xét trách nhiệm hai công ty bất động sản liên quan trong vụ án và những cán bộ ngân hàng liên quan đến các khoản vay của bị cáo…

Theo hồ sơ, Hùng (chủ doanh nghiệp tư nhân và là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Vàng) đã cùng với Nguyễn Thống Nhất (đang bị truy nã) lập khống phương án sản xuất kinh doanh để vay tiền. Cả hai thế chấp tài sản đã bán cho ngân hàng, ký hợp đồng góp vốn để bán nền nhà không thuộc quyền sử dụng của mình, thậm chí bán nền nhà trong dự án không có thật để chiếm đoạt hơn 9,4 tỉ đồng.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm