Giận bồ nên nổ súng, cháu bé 14 tuổi dính đạn

Theo hồ sơ, năm 2012, Hạo ly thân với vợ ở quê nhà lên thị trấn Hòa Bình làm nghề sửa chữa điện thoại. Tại đây Hạo “cặp” với chị HTH (làm nghề bán mỹ phẩm).

Sau một thời gian “cặp bồ”, Hạo và chị H. xảy ra mâu thuẫn. Đêm 17-10-2013, sau khi đi uống rượu về, Hạo gọi điện thoại cho chị H. và hai người xảy ra cãi cọ. Hạo cho rằng “bồ” của mình hỗn, rồi về phòng lấy khẩu súng đi đến phòng trọ của chị H. với ý định bắn chết chị H. Khẩu súng này Hạo khai của một khách đến ki-ốt của Hạo sửa điện thoại và để quên.

Khi đến phòng trọ, Hạo không thấy chị H. trong phòng nên bực tức la hét ầm ĩ. Người dân gần đó đến khuyên ngăn, Hạo lôi súng trong người ra, giơ lên và lớn tiếng: “Tao bắn chết H.”. Sau đó người này hướng nòng súng về dãy phòng trọ và siết cò.

Sau tiếng súng, đạn bay trúng vào người cháu Lê Văn Đức (14 tuổi, ở cùng dãy trọ với chị H.)… Cháu Đức sau đó được kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu.

 Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm