Giật điện thoại, lãnh án tù

Theo hồ sơ, ngày 4-7, Ngân đi đến bến đò Mười Đẩu (xã An Bình A), thấy dưới đò có chị T. đang nghe điện thoại. Ngân đi đến gần, lợi dụng lúc chị T. không để ý đã giật tài sản rồi bỏ chạy. Tiếp đó, Ngân lại giật điện thoại của một người khác thì bị bắt.

Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản của người khác. Để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, giáo dục và răn đe các đối tượng vi phạm nên tòa đã tuyên mức án nghiêm.

HẢI BĂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm