Giết bạn tình đồng tính, lãnh án tù

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tính mạng mà còn xâm phạm đến tài sản của người khác nên tòa phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, ngày 16-8-2011, Khanh quen với anh PNH và được anh H. đưa về ở tại phòng trọ của mình. Tại đây, giữa hai người có quan hệ sinh lý. Trưa 19-8, anh H. cùng Khanh và mấy người bạn tổ chức ăn nhậu. Sau đó, anh H. và Khanh về phòng trọ tiếp tục “quan hệ”. Lát sau, Khanh thấy anh H. ngủ say, trên người có đeo nhẫn, dây chuyền vàng nên đã nảy ý định giết anh H. cướp tài sản để về quê ở Bạc Liêu cưới vợ. Sau đó, Khanh lấy dao cắt vào cổ anh H. rồi giật sợi dây chuyền ở cổ nạn nhân. Lúc này, anh H. tỉnh dậy kêu cứu nên Khanh bị bắt.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm