Giết con, lãnh 12 năm tù

Theo cáo trạng, vợ chồng Phương mâu thuẫn, Phương thường đánh vợ, đôi khi đánh luôn cả đứa con nhỏ. Do giận chồng, vợ Phương đưa con bỏ về nhà mẹ ở. Ngày 24-9-2010, Phương tìm đến và lại xảy ra cự cãi với vợ. Thấy con đứng gần đó, Phương bất ngờ nắm ngang lưng con rồi ném xuống nền nhà. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân không qua khỏi do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương và luật sư cho rằng Phương không có ý giết con mà chỉ đùa giỡn. Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ lập luận này, khẳng định Phương giết người có chủ đích...

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm