Giết người hết sức côn đồ: Tử hình

Tại tòa, bị cáo xin giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già, con nhỏ, nạn nhân có đơn bãi nại. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt mạng sống của người khác. Thêm nữa, bị cáo có ba tiền án, một tiền sự, lần phạm tội sau nặng hơn lần phạm tội trước. Dù các tiền án đã xóa án tích nhưng điều đó thể hiện bị cáo có nhân thân xấu và coi thường pháp luật nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội. Tòa y án của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo hồ sơ, ngày 7-7-2011, sau khi đi nhậu Toàn quay lại bãi đậu xe ôm để đón khách. Tại đây, đi ngang qua nhóm tài xế xe ôm, Toàn chửi đổng: “Tụi bay là đồ chó”. Thấy Toàn đi qua đi lại chửi nhiều lần nên T. (một tài xế xe ôm) đang nằm trên võng lên tiếng: “Mày chửi ai là đồ chó vậy?”. Lập tức, Toàn xông tới rút dao trong người đâm chết nạn nhân.

DH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm