VỤ “BẮT CÓC TRẺ ĐÒI CHUỘC 50 CÂY VÀNG”

Hai bị cáo lãnh tổng cộng 24 năm tù

Tòa tuyên phạt Võ Thị Thanh Thúy 13 năm tù, Trần Xuân Tâm 11 năm tù cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo hồ sơ, tháng 8-2011, qua trung tâm giới thiệu việc làm, Thúy vào giúp việc cho gia đình chị C. (một chủ doanh nghiệp ở quận 4, TP.HCM). Một tháng sau, sau khi được chị C. giao con (gần bốn tháng tuổi) trông giữ, Thúy mang bé đi khỏi nhà. Sau đó Tâm điện thoại bảo cả hai đang giữ bé và đòi tiền chuộc là 50 cây vàng.

Tại phiên xử, Thúy khai vì quá túng tiền nên bắt cóc bé để chiếm đoạt tiền. Biết gia đình chủ nhà có tiền, sẵn đang mắc bệnh HIV giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nên Thúy làm liều… Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.

LP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm