Hành vi côn đồ, lãnh án chung thân

Cùng tội danh, tòa phạt Trần Thanh Sang 16 năm tù, Từ Quốc Vũ tám năm tù.

Theo hồ sơ, ngày 11-10-2011, Hùng được Sang và Vũ rủ tìm gặp Bình để hỏi về mâu thuẫn của em gái Sang và bạn gái Vũ. Khi gặp nhau, cả nhóm đã cự cãi, đánh nhau với Bình. Lúc ẩu đả, Hùng rút dao đâm chết Bình.

Trước tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thật thà khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả cho đại diện phía người bị hại.

HĐXX xét thấy bị cáo Hùng, Sang và Vũ phạm tội giết người trong trường hợp định khung tăng nặng có tính côn đồ nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo Vũ phạm tội khi chưa thành niên nên tòa tuyên mức án nhẹ hơn hai bị cáo còn lại.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm