Hành vi nông nổi, được án treo

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận ngày 19-12-2001, bị cáo ngủ chung phòng trọ với anh T. Tỉnh dậy không thấy anh T. đâu, đồng thời thấy cánh cửa tủ đang mở, bị cáo nảy lòng tham lấy cắp chiếc máy tính xách tay của nạn nhân rồi đem đi cầm với giá 4 triệu đồng.

HĐXX cho rằng hành động của bị cáo là thiếu suy nghĩ, nông nổi nhưng gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến những người xung quanh nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình cũng đã khắc phục hậu quả đền bù lại tài sản cho người bị mất nên tòa cũng giảm nhẹ, không cần thiết cách ly bị cáo với xã hội.

HẢI NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm