Hầu tòa vì đi lừa để lấy tiền trả nợ

Theo hồ sơ, do muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên Bích Dung bàn bạc với Phạm Thị Dung lừa dối một số người nhẹ dạ, cả tin để lấy tiền. Bằng thủ đoạn là Phạm Thị Dung có cháu ở nước ngoài gửi về 250.000 euro nhưng phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mới nhận được tiền còn Bích Dung cũng có 600 tỉ đồng đang bị niêm phong tại ngân hàng, đồng thời còn có hợp đồng cho mượn 200 cây vàng đang chờ thi hành án nên phải có tiền lo thủ tục mới nhận được. Bảy nạn nhân nghe lời đã giao cho cả hai hơn 1 tỉ đồng và 17.000 USD.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác. Trong thời gian ngắn các bị cáo phạm tội nhiều lần. Đinh Thị Bích Dung khởi xướng, rủ rê; Phạm Thị Dung giúp sức tích cực. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường cho người bị hại nên tòa tuyên mức án như trên.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm