Hầu tòa vì dùng kim tiêm dọa cướp

Trước tòa, Lộc thành khẩn nhận hành vi phạm tội và xin giảm án vì hoàn cảnh khó khăn, lần đầu phạm tội. Mẹ bị cáo cũng xin tòa giảm án vì bị cáo chưa thành niên, trẻ người non dạ nên thiếu suy nghĩ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức táo tợn, nguy hiểm, dùng kim tiêm đe dọa, khống chế để cướp xe người khác. Tất cả các tình tiết giảm nhẹ cấp sơ thẩm đã xem xét cho bị cáo hưởng mức án thấp hơn khung hình phạt. Vì lẽ đó, tòa y án sơ thẩm.

Ngày 3-5-2010, Lộc rủ một người bạn đi cướp xe đạp. Trước khi đi, Lộc chuẩn bị hai cây kim tiêm y tế làm phương tiện đe dọa. Trưa cùng ngày, Lộc và bạn dùng kim tiêm khống chế và lấy một chiếc xe đạp của một nạn nhân. Cũng với thủ đoạn trên, ngày 4-5, Lộc tiếp tục đi cướp xe của người đi đường thì bị phát hiện, bắt quả tang.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm