Hầu tòa vì giết bạn thân

Theo hồ sơ, Tấn, C. và Q. là bạn thân. Ngày 10-8-2011, cả ba nhậu với nhau rồi phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù C. đã can ngăn nhưng Q. vẫn xông tới đánh vào mặt Tấn khiến Tấn nổi giận rút dao có sẵn trong người đâm Q. chết ngay tại chỗ.

HĐXX nhận định hành vi của Tấn đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, làm rối loạn an ninh trật tự xã hội, xem thường luật pháp và tính mạng của người khác; gây đau thương, mất mát cho gia đình người bị hại. Tấn đã có hai tiền án, không chịu hoàn lương mà lại tiếp tục vi phạm nên tòa quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm