Hiệu trưởng hầu tòa do buôn bán bằng giả

Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ 136 triệu đồng (số tiền Tuyết đã nhận để mua bằng và bảng điểm giả cho sáu người).

Tháng 8-2010, Tuyết (Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Tùng) phát hiện Hoài (giáo viên của trường) sử dụng bằng và bảng điểm giả để xin vào làm việc. Khi biết Hoài mua bằng và bảng điểm giả ở Đà Nẵng với giá 10 triệu đồng, không những không báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý, Tuyết còn giao cho Hoài đi mua giấy tờ trên cho những người muốn đến xin việc làm tại trường mà chưa có bằng cấp.

Quá trình điều tra xác nhận, Tuyết đã nhận của sáu người với tổng số tiền là 136 triệu đồng. Đồng thời qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện có 10 trường hợp sử dụng bằng và điểm giả để vào công tác tại trường của Tuyết.

HẢI NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm